Chấn động khi đại gia đất cố đô bị bắt

Chấn động khi đại gia đất cố đô bị bắt
Việc cha con Hùng “dinh” vừa bị bắt về hành vi đánh bạc xuyên quốc gia đã gây chấn động tại Thừa Thiên - Huế. Sau khi cha con ông Hùng được di lý ra Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra, dư luận vẫn rất nóng.

Căn nhà số 48 Trần Văn Ơn (tổ 12, phường Xuân Phú, TP.Huế) của ông Huỳnh Tăng Hùng (Hùng “dinh”, 62 tuổi) được nhiều người biết đến. Trưa 8-10, khi thấy lực lượng công an bao vây, ập vào bắt ông Hùng, mọi người đều sửng sốt.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt khẩn cấp ông Hùng cùng con trai Huỳnh Tăng Quang (42 tuổi, trú 153 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP.Huế) về hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan công an, trong một thời gian dài, cha con ông Hùng tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng công nghệ cao với thủ đoạn chuyên nghiệp, tinh vi. Khám xét nơi ở của cha con ông Hùng, cơ quan công an thu giữ két sắt, máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Được biết, ông Hùng mới nhập hộ khẩu về phường Xuân Phú hơn 2 năm trước. Trước khi bị bắt, Hùng “dinh” sống với người vợ hai và chị Nh. (con riêng của vợ hai) mới từ Mỹ về.

Khu nhà 3 tầng của ông Hùng kín cổng cao tường, có tầng hầm. Khu vườn sinh thái bên cạnh nhà hai mặt tiền với những cây cảnh trị giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Nhiều cây nằm lộ thiên chiếm hết lề đường, không cần bảo vệ, che chắn. Một người dân ở đây cho biết, tài sản của ông Hùng có vứt ngoài đường cũng không ai dám nhặt.

Ông Hùng còn được gọi là đại gia kinh doanh, bất động sản. Hiện không ai biết số khách sạn, nhà hàng, đất đai, ôtô... của ông Hùng bao nhiêu nhưng chắc chắn là nhiều nhất ở Huế về sở hữu cá nhân. Theo một số nguồn tin, nhiều cán bộ địa phương cũng đóng góp cổ phần trong những tài sản đó. Một số trang mạng đăng thông tin rao bán khách sạn Hoàn Thiện (7 Nguyễn Công Trứ, TP.Huế) cao bảy tầng do ông Hùng làm giám đốc với giá 25 tỷ đồng...

Cuộc bắt cha con Hùng “dinh” được thực hiện một cách bí mật và an toàn. Theo một số nguồn tin thì đêm trước khi bị bắt, gia đình ông Hùng có đi chơi với một số gia đình có thế lực tại địa phương.

Theo Công an TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG