Chấn động vụ thảm sát 4 người chết: Hé lộ nguyên nhân gây án của kẻ sát nhân

TPO - Bước đầu xác định từ lời khai của người nhà nạn nhân, công an cho biết nghi can 'ngáo đá' sát hại 4 người ở TPHCM và Long An là do bị ngăn cấm quen với một cô gái ở Long An...

Ngày 13/3, đại tá Phạm Hữu Châu, phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người đối với Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, TPHCM).

Đồng thời, Công an tỉnh Long An tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM để tiến hành điều tra vụ án mà đối tượng này gây ra tại huyện Hóc Môn khiến 3 người trong gia đình tử vong vào chiều 11/3.

Chấn động vụ thảm sát 4 người chết: Hé lộ nguyên nhân gây án của kẻ sát nhân ảnh 1 Đại tá Phạm Hữu Châu, phó giám đốc Công an tỉnh Long An. Ảnh Văn Minh

Trước đó Tiền Phong thông tin, khoảng 14h50 ngày 11/3, Nam đã sát hại bà Bùi Thị Nết (sinh năm 1961, tại xã Long Cang, huyện Cần Đước) tại huyện Cần Đước. Sau đó, Nam tiếp tục quay trở về huyện Hóc Môn để sát hại cha, mẹ và bà nội của mình.

Cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh toàn bộ tuyến đường tỉnh 833B, gần khu vực nhà bà Nết, cả hướng đi từ huyện Cần Đước (Long An) về huyện Bình Chánh (TPHCM). Qua đó cho thấy đối tượng dừng xe máy tiếp cận bà Nết khá lâu. Khi đối tượng lên xe máy bỏ chạy thì nạn nhân gục xuống, bò ra ngoài cầu cứu.

Trên đường về huyện Hóc Môn (TPHCM), đối tượng này đã dừng xe bên lề đường để mua một con dao từ người bán dạo. Sau khi mua được hung khí, đối tượng đã vứt túi đồ xuống vệ đường rồi chạy xe máy về nhà mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai (ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Chấn động vụ thảm sát 4 người chết: Hé lộ nguyên nhân gây án của kẻ sát nhân ảnh 2 Nghi can Nguyễn Hoàng Nam (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra án mạng ở huyện Hóc Môn. Ảnh Ngô Bình

Tiếp sau đó, đối tượng qua nhà cha ruột và bà nội sát hại cả hai tại căn nhà ở ấp 3 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Ngay sau khi gây án, lực lượng trinh sát của Công an TPHCM, Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc phong tỏa các ngả đường, tổ chức truy bắt thủ phạm.

Đến 22h tối 11/3, nghi can số một Nguyễn Hoàng Nam bị bắt giữ trong tình trạng tinh thần không được tỉnh táo, có biểu hiện ‘ngáo đá’. Lực lượng công an phải dùng vải bịt miệng và cố định trên ghế để tránh gây tổn hại đến thân thể.

Giết người vì chuyện tình cảm?

Ngày 13/3, Công an tỉnh Long An cho biết, bước đầu qua lời khai từ phía thân nhân gia đình bà Bùi Thị Nết thì trước đó, bà Nết có cấm cản việc Nam quen với cháu gái của bà.

Ngoài ra, cũng theo nguồn tin Tiền Phong xác nhận, sau khi mãn hạn ra tù vào năm 2018, Nam có tình cảm với cháu gái bà Nết ở Long An. Tuy nhiên, có thể Nam tức giận vì nghĩ bà Bùi Thị Nết (bà nội cô gái) ngăn cấm nên đã chạy xe máy xuống Long An sát hại. Sau đó, Nam chạy về Hóc Môn tiếp tục sát hại 3 người thân trong nhà trước khi bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, năm 2011, Nguyễn Hoàng Nam bị bắt về hành vi cướp tài sản. Sau đó tòa án xử phạt 11 năm tù. Đến tháng 7/2018, Nam ra tù trở về địa phương sinh sống. Hàng ngày Nam phụ mẹ và chị buôn bán đồ nướng trên vỉa hè.

Thời gian này Nam lấy vợ nhưng do bản tính tụ tập ăn chơi, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Vợ Nam bỏ đi.

Chấn động vụ thảm sát 4 người chết: Hé lộ nguyên nhân gây án của kẻ sát nhân ảnh 3 Người dân ở huyện Hóc Môn (TPHCM) tụ tập xem vụ án mạng trong đêm 11/3. Ảnh Ngô Bình

Từ đây, Nam không chăm chỉ làm ăn mà thường xuyên bỏ việc để đi lang thang. Tụ tập bạn bè ăn nhậu và có sử dụng ma túy.

Khoảng thời gian gần đây, Nam thường xuyên chửi cha mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà mỗi khi về. Thậm chí Nam còn ra đường đứng chặn đầu xe với nhiều biểu hiện bất thường.

Theo người dân sống gần đây cho biết, cha Nam là ông Đức làm nghề xây dựng. Ông Đức chia tay vợ là bà Hai rồi trở về nhà mẹ ruột (bà Liêng) sinh sống. Ông sống chan hòa với mọi người trong xóm, hàng ngày chăm sóc mẹ già nên ít đi đâu.

Nam sống với và em gái trong một căn nhà ở ấp Tân Thới 3, huyện Hóc Môn nên cũng ít khi về nhà ông Đức. Ở với mẹ, Nam phụ mẹ và em gái bán quán khi mãn hạn tù năm 2018.

‘Ngáo đá’ gây án có giảm trách nhiệm hình sự?

Luật sư Nguyễn Tri Đức (giám đốc công ty Luật 360, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, theo qui định của pháp luật hiện hành thì việc bị mất năng lực hành vi do sử dụng các chất kích thích, các loại ma túy …không được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trường hợp này nếu đối tượng gây án trong trạng thái mất năng lực hành vi do “ngáo đá” thì vẫn bị truy tố về “tội giết người” được qui định cụ thể tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Luật sư Lê Quang Vũ (giám đốc Hãng luật Công Bình, Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng, nghi can Nguyễn Hoàng Nam dùng dao chém chết cha, mẹ và bà nội là đủ dấu hiệu cấu thành tội giết người với hai tình tiết định khung là giết 2 người trở lên và giết ông bà cha mẹ theo Điểm a, đ Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trường hợp có căn cứ xác định nghi can Nguyễn Hoàng Nam trước đó đã giết một người phụ nữ ở huyện Cần Đước (tỉnh Long An) thì phải chịu thêm tình tiết định khung là giết người mà liền trước đó thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo Điểm e Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

“Khung hình phạt mà nghi can Nguyễn Hoàng Nam có thể phải chịu phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”, luật sư Vũ nói.

Ngoài ra, theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018) không coi hành vi sử dụng chất ma túy là tội phạm. Theo đó, người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.