Chân dung “giám đốc” vụ “đại án” tham nhũng

Bị cáo Cao Bạch Mai phản cung tại tòa
Bị cáo Cao Bạch Mai phản cung tại tòa
TP - Bị cáo Cao Bạch Mai từng nhiều lần bị bắt giữ, phạt tù về các hành vi vượt biên trái phép, lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN, trộm cắp tài sản.

Ngày 11/3, TAND tỉnh Đắk Nông mở tòa xét xử “đại án” tham nhũng Vũ Việt Hùng (SN 1957, nguyên Giám đốc VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông) cùng đồng phạm. Ông Hùng cùng một nữ giám đốc doanh nghiệp là Cao Bạch Mai phản cung, chối tội. 

Trong đó, bị cáo Cao Bạch Mai bị truy tố về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Năm 2003, Mai thành lập Cty Minh Nhật, thuê một tiếp viên nhà hàng tên Nguyễn Thị Kim Loan làm giám đốc, kết thân với một số cán bộ có chức quyền và biến thành cò chuyên móc nối dự án bán lại cho các doanh nghiệp để nhận hoa hồng.

Ít lâu sau, Mai lập thêm Cty Nhật Tân, cho người tình tên Lê Văn Tâm làm giám đốc, rồi lập dự án xây nhà máy chế biến mủ cao su ở huyện Cư Jút...

Khi vỏ bọc khá kín, Mai ngồi vào ghế giám đốc Cty Minh Nhật, bán lại pháp nhân Cty Nhật Tân cho Trần Thị Xuân 49 tuổi - một co ngân hàng chuyên cho vay nặng lãi ở Đắk Lawsk.

Sau vài lần hối lộ trót lọt cho ông Vũ Việt Hùng, nắm được “thóp” ông này hễ được “ăn đậm” là sẵn sàng ký cho vay bạo tay, lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường 4 - 5%, bộ ba Mai – Xuân - Hùng nhất trí câu kết để trục lợi.

13 bị cáo trong vụ án này bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố, gồm 7 cán bộ ngân hàng, 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX và 1 “cò” tín dụng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.