Chân dung trùm ma túy khét tiếng ở Sơn La bị tiêu diệt

Khu vực ngôi nhà cảnh sát vây bắt, tiêu diệt nhóm tội phạm ma túy tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La).
Khu vực ngôi nhà cảnh sát vây bắt, tiêu diệt nhóm tội phạm ma túy tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La).
TP - Đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê ở Hà Nội) vừa bị cảnh sát tiêu diệt ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) được biết đến là ông trùm ma túy khét tiếng, từng cung cấp gần 2.700 bánh heroin cho nhiều đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đánh sập “thủ phủ” ma túy Lóng Luông

Sáng 29/6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên án 18TN và 19TN, truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Công an – Thượng tướng Tô Lâm.

Theo Công an tỉnh Sơn La, sau nhiều tháng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, trong hai ngày 27-28/6, công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ sử dụng nhiều xe đặc chủng tổ chức bao vây nhà Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), tại bản Tà Dê, thuộc địa phận xã Lóng Luông. Cả Tuân và Thuận đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Sơn La nhiều lần truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, khoảng 300 cảnh sát được huy động chia làm 3 lớp: lớp 1 áp sát nhà, tấn công truy bắt đối tượng; lớp 2 ở vòng ngoài vận động, kêu gọi các đối tượng đầu thú và sơ tán người dân; lớp 3 bảo vệ ngăn không cho các đối tượng nơi khác vào giải cứu. Ngoài ra, ban chuyên án còn phối hợp Công an tỉnh Hoà Bình chốt chặn trên các tuyến đường, ngăn chặn từ xa.

Quá trình đấu tranh, cảnh sát đã kiên trì vận động, thuyết phục đầu thú, tuy nhiên nhiều đối tượng không chấp hành mà còn chống đối. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình gas để chống trả cảnh sát...

Sau nhiều giờ bao vây, lực lượng chức năng đã nổ súng tiêu diệt Tuân và Thuận, bắt 3 đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình gas và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Chân dung trùm ma túy khét tiếng ở Sơn La bị tiêu diệt ảnh 1 Chân dung ông trùm Nguyễn Thanh Tuân.

Cung cấp 2.700 bánh heroin như thế nào?

Trước đó, năm 2016, Bộ Công an triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố gần 40 bị can về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…”. Cơ quan điều tra xác định, cả hai đường dây này đều nhận ma túy từ Nguyễn Thanh Tuân. Người mua ma túy của Tuân rồi phân phối sang Trung Quốc là Đặng Minh Châu (SN 1973, quê ở Lạng Sơn, còn gọi là Liên toác).

Với chuyên án thứ nhất, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014, Tuân đã chỉ đạo đàn em nhiều lần vận chuyển hơn 1.400 bánh heroin được cất giấu trong các thùng hàng bằng ô tô bán tải. Trong vụ này, đối tượng Đặng Minh Châu cùng hơn 20 đàn em có trang bị súng, đạn tiêu thụ trót lọt hơn 150 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 15 tỷ đồng.

Trong chuyên án thứ hai, trong khoảng thời gian 2014-2015, Tuân nhận đơn đặt hàng của Châu giá 192 triệu đồng/bánh heroin. Lần này, Tuân chỉ đạo đàn em giấu ma túy trong bình gas công nghiệp rồi vận chuyển về Hà Nội bằng ô tô bán tải. Khi đàn em Tuân thực hiện giao dịch tại cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) thì bị cảnh sát bắt quả tang, thu giữ một bình gas công nghiệp bên trong chứa 170 bánh heroin. Khám xét ngôi nhà 3 tầng do những đối tượng này thuê ở Hoài Đức (Hà Nội), công an thu giữ thêm 2 bình gas công nghiệp bên trong chứa 320 bánh heroin, 2 khẩu súng K59.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng đã bắt giữ, khởi tố 13 bị can tham gia mua bán trái phép gần 1.200 bánh heroin, trong đó đã tiêu thụ trót lọt hơn 600 bánh heroin.

Trong số các bị can này, đáng chú ý có Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Cơ quan điều tra xác định, Tình là đồng phạm với Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu mua bán trái phép ma túy. Tình cũng trực tiếp thuê nhà, mua các thùng bánh kẹo ngụy trang sau đó giao hàng cho đàn em của Châu.

Tình cùng Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, quê Hải Dương) từng trốn khỏi buồng biệt giam trong Trại tạm giam T16 - Bộ Công an sau khi bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình. Hai tử tù vượt ngục bị bắt một tuần sau đó khi đang lẩn trốn.

Theo điều tra, Nguyễn Thanh Tuân đã giao dịch gần 2.700 bánh heroin cho các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Số hàng trắng đều được hắn xuất ra từ điểm nóng Lóng Luông.

Năm 2017, khi đường dây ma túy của bà trùm Đặng Minh Châu bị triệt xóa, Tuân bỏ trốn lên thủ phủ ma túy Lóng Luông. Do vợ đang thụ án tù về tội ma túy, Tuân sống với một cô gái địa phương. Lực lượng truy bắt xác định xung quanh ông trùm quê Hà Nội này luôn có 7-8 đàn em trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả cảnh sát.

Bản thân mang 4 lệnh truy nã đặc biệt đều về tội phạm ma túy, Tuân luôn cảnh giác ngay cả khi hắn cố thủ ở Lóng Luông. Hắn sinh hoạt không theo quy luật nào và dựng nhà ven rừng để tiện cho việc tẩu thoát.

Quá trình lần theo dấu vết, lực lượng chức năng nhiều lần vây bắt nhưng Tuân đều trốn thoát. Sau mỗi lần lọt lưới, Tuân tiếp tục tổ chức đường dây ma túy mới. Để tránh bị bắt, hắn thường không lộ diện mà chỉ giao dịch qua điện thoại rồi điều hành đàn em vận chuyển.

Chân dung trùm ma túy khét tiếng ở Sơn La bị tiêu diệt ảnh 2 Cảnh sát bắt giữ đàn em Tuân chống đối lực lượng chức năng tại Lóng Luông.

Ông trùm qua lời chủ tịch xã

Ngày 29/6, một lãnh đạo UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, khu vực nơi diễn ra cuộc vây bắt, tiêu diệt băng nhóm tội phạm ma túy vừa kể trên vẫn đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài lực lượng chức năng, chưa ai được vào trong bản. Tuy nhiên cuộc sống của những người dân địa phương từng được thông báo, sơ tán trước đó đã sinh hoạt bình thường trở lại.

Chủ tịch xã Lóng Luông - ông Tếnh A Chìa cho biết, hơn 3 năm trước, dân bản Tà Dê phản ánh về 2 người đàn ông lạ mặt là Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú huyện Mộc Châu) tới cư trú. Tại bản Tà Dê, Tuân mua lại căn nhà cấp 4 của một hộ dân địa phương và sau đó khu vực này cũng thường xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt. Theo ông Chìa, Tuân chưa bao giờ xuất hiện, kể cả trong các cuộc họp bản. Còn Thuận vẫn thường qua lại với dân làng trong các cuộc lễ, đám. Anh ta ít gây rối, có mối quan hệ rộng với nhiều đối tượng ở địa phương.

Chủ tịch xã Lóng Luông cũng cho biết, sau khi xác minh, chính quyền địa phương nắm được Tuân mang lệnh truy nã. Ngay sau đó, UBND xã tổ chức họp dân rồi gửi văn bản yêu cầu rời khỏi địa bàn nhưng Tuân không chấp hành.

Thủ tướng gửi thư khen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi Thư khen Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm, triệt phá thành công 2 chuyên án đấu tranh với các đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và các địa bàn giáp ranh.

MỚI - NÓNG