Chặn đường… cướp xe để về nhà

Đối tượng Luân (áo ca-rô đỏ) đang được cơ quan Công an lấy lời khai
Đối tượng Luân (áo ca-rô đỏ) đang được cơ quan Công an lấy lời khai
Bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ phương tiện do vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Không còn phương tiện di chuyển và đường còn rất xa, cả hai thỏa thuận chặn đường cướp xe để về nhà.

Ngày 9/10, Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự Dương Văn Nhớ (19 tuổi) và Lê Thanh Luân (18 tuổi), cùng ngụ ở TP Cần Thơ, để điều tra hành vi “Cướp tài sản”, xảy ra trên tuyến đường nối Vị Thanh – Cần Thơ (đoạn qua xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Theo điều tra ban đầu, lúc 19h, ngày 4/10, Nhớ và Luân điều khiển xe mô tô đi từ TP Vị Thanh về TP Cần Thơ, thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ phương tiện do vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Do không còn phương tiện di chuyển, nên cả 2 đi bộ về hướng TP Cần Thơ. Vì đường còn rất xa, cả hai thỏa thuận chặn đường cướp xe để về nhà.

Khoảng 10 phút sau, Nhớ và Luân phát hiện anh Nguyễn Đình Chương (27 tuổi, ngụ xã Vị Đông huyện Vị Thủy, Hậu Giang) đang dừng xe nghe điện thoại gần cổng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Hậu Giang, nên dùng dao khống chế cướp 1 điện thoại Iphone 6s Plus và 1 xe mô tô Honda Airblade của anh Chương.

Do không khởi động được xe vừa cướp, nên Nhớ và Luân bỏ xe lại hiện trường. Sau đó, cả hai đi bộ vào nhà người dân ngủ nhờ đến sáng kêu taxi về nhà…

Chặn đường… cướp xe để về nhà ảnh 1

Đối tượng Nhớ (giữa).

Qua điều tra, Công an huyện Vị Thủy tạm giữ Nhớ và Luân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.