Chặn đường, vung dao cướp xe máy của phụ nữ giữa đêm

Hai đối tượng Thắng (trái) và Hiếu cùng tang vật vụ án
Hai đối tượng Thắng (trái) và Hiếu cùng tang vật vụ án
TPO - Do cần tiều tiêu xài, trả nợ, Hiếu và Thắng đã cùng rủ nhau đi cướp. Cả hai chặn xe của chị Thảo, vung dao đe dọa, cướp xe máy cùng nhiều tài sản liên quan.  

Ngày 24/3, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Thắng (SN 1990, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, 1 tiền án về gây rối trật tự công cộng) và Trịnh Văn Hiếu (SN 1994, trú tại phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, 1 tiền sự) về hành vi cướp tài sản.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, trả nợ, Hiếu và Thắng rủ nhau lấy dao nhọn, đèo nhau đi cướp. Khoảng 2h ngày 22/3 vừa qua, Hiếu đèo Thắng đi đến đầu đường Nguyễn Khánh Toàn (gần cổng trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), phát hiện chị Thảo (SN 1991, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) đi một mình trên xe máy Piagio LX màu đỏ, BKS: 29Y7-209XX. 

Hai đối tượng liền đuổi theo, chặn xe. Thắng cầm dao nhọn giơ lên chửi bới, cùng Hiếu đe dọa yêu cầu chị Thảo phải đưa tiền, tài sản. Quá hoảng sợ, chị Thảo đã phải đưa xe máy cho hai đối tượng, trong cốp xe còn có 1 điện thoại iPhone 6 Gold, 3 triệu đồng tiền mặt.

Hai đối tượng mang số tài sản trên về nhà trọ của Thắng ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Liễu Giai, quận Ba Đình). Số tiền 3 triệu đồng 2 đối tượng chia đôi ăn tiêu. Chiếc xe máy và điện thoại của bị hại thì hai đối tượng đang tìm nơi tiêu thụ đã bị bắt.

Ngoài vụ việc trên, Hiếu và Thắng khai nhận còn vung dao đuổi theo nhưng cướp hụt xe máy của một đôi nam nữ khác trước đó khoảng 30 phút.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.