Chấp hành viên lừa tiền đương sự

Chấp hành viên lừa tiền đương sự
TP - Ngày 10-12, Cơ quan Điều tra Viện KSNDTC khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ở Hải Dương, nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, Hải Dương) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

> Làm tiền doanh nghiệp, một đội phó thuế lĩnh án
> Phá nhóm lừa đảo “Chiếc nón kỳ diệu”

Theo CQĐT, trong năm 2009 và 2010, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội ủy thác cho Chi cục Thi hành án huyện Ninh Giang thi hành án đối với ông Bùi Văn Lân (ở Ninh Giang, Hải Dương) phải bồi hoàn hơn 19.000 USD cho 7 người. Chi cục Thi hành án dân sự Ninh Giang giao cho chấp hành viên Nguyễn Văn Hùng tổ chức thi hành.

Sau khi quá hạn tự nguyện thi hành án, ngày 13-5-2011, Hùng ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của vợ chồng ông Lân và gửi thông báo cưỡng chế đến gia đình đương sự.

Đến đầu tháng 9-2011, Hùng nhiều lần liên lạc với ông Lân, nói nếu ông Lân muốn mua lại căn nhà thì Hùng sẽ lo giúp.

Lo nơi thờ cúng tổ tiên bị bán cho người khác, vợ chồng ông Lân đưa 405 triệu đồng cho Hùng để được ưu tiên mua lại mảnh đất.

Tuy nhiên, sau đó mảnh đất và tài sản trên đất của gia đình ông Lân được bán đấu giá cho người khác, Hùng cũng không trả lại tiền cho ông Lân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG