Chặt phá trên 12 m3 cây gỗ rừng phòng hộ để làm trang trại

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ việc *ảnh: V. Dũng
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ việc *ảnh: V. Dũng
TPO - Được nhà nước giao quản lý, bảo vệ khu rừng phòng hộ nhưng 4 người dân ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn) lại tàn phá, chặt hạ 12,063m3 gỗ để làm đường, xây dựng trang trại chăn nuôi.

Ngày 5/12, Phòng PC49, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệu tập 4 người dân sinh sống tại thôn Khuổi Luông, xã Bình La, huyện Bình Gia, Lạng Sơn bao gồm: Hoàng Văn Sang (SN 1989), Vi Ngọc Tân (SN 1971), Vi Văn Lương (SN 1965), Hoàng Văn Cổn (SN 1971) để điều tra hành vi chặt phá rừng.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an phát hiện bốn đối tượng trên dùng 4 cưa máy đốn hạ 12,063 m3 gỗ tại khu vực rừng phòng hộ Khuổi Luông. Nhóm người này khai nhận, đã được nhà nước giao khoán quản lý, bảo vệ khu vực rừng, nhưng do muốn có đường để dẫn đến khu vực xây dựng trang trại chăn nuôi nên đã tự ý mở khoảng 5 km đường; đồng thời chặt hạ số cây gỗ tạp, gỗ tròn kể trên.

MỚI - NÓNG