Cháu bé gần hai tháng tuổi bị đánh lõm sọ não

Cháu bé gần hai tháng tuổi bị đánh lõm sọ não
TPO -  Chiều 30-11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Nghệ An, y, bác sỹ vừa mổ cấp cứu cháu Trần Tấn Tài (gần hai tháng tuổi), ở phường Trung Đô, TP Vinh nhập viện trong tình trạng hôn mê vì lõm sọ não.

Theo đơn tố cáo của anh Trần Văn Bình (bố cháu bé), lúc bốn giờ chiều 29-11, anh Bình đang quét cổng thì đối tượng Nguyễn Văn Châu (SN 1973), trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh đi xe máy cố húc vào người nhưng anh Bình tránh được.

Sau đó Châu gây sự với chị Nguyễn Thị Hà (hàng xóm anh Bình) và đánh chị này trọng thương phải nhập viện. Thấy hàng xóm bị đánh, anh Bình vào can ngăn thì bị Châu chửi bới, xúc phạm thậm tệ. Chưa dừng lại đó, sau khi về nhà, Châu quay trở lại tìm chị Hà để đánh tiếp.

Vì nghi chị Hà đang ở trong nhà anh Bình, đối tượng Châu nhảy vào (khi đó anh Bình đi vắng) thấy bé Trần Tấn Tài nằm trên giường chơi với bà ngoại, Châu xô bà ngoại ra và đã dùng tay bóp vào đầu cháu bé làm cháu lõm sọ não.

Ngày 31-11, cháu Tài đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Nghệ An mổ cấp cứu để nâng võ não của cháu lên.

Sau khi sự việc xẩy ra, CA phường Trung Đô đã gọi Nguyễn Văn Châu tới lấy lời khai nhưng hiện tại đối tượng này vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG