Cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Xuất phát từ mâu thuẫn đất đai, người cháu đã dùng hung khí đánh người mợ tử vong.

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 15/4 đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1987, trú thôn Nga Trại, xã Hưng Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về vụ án mạng xảy ra cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 15/4, bà Đào Thị Nhung (SN 1962, trú cùng địa chỉ trên là mợ của Điệp) đến nhà Nguyễn Văn Điệp nói chuyện về việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình.

Tại đây, giữa bà Nhung và Điệp to tiếng với nhau. Điệp đã dùng gạch, ống tuýp sắt đánh bà Nhung gục ngã và tử vong ngay tại sân nhà mình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với VKSND tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ Điệp để điều tra làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG