Cháu trai đâm ông nội tử vong ở Hải Dương

Đối tượng Phạm Xuân Nguyên tại cơ quan công an.
Đối tượng Phạm Xuân Nguyên tại cơ quan công an.
TPO - Bị ông nội mắng và định đánh, Phạm Xuân Nguyên (26 tuổi, ở tỉnh Hải Dương) đã dùng dao bấm đâm khiến ông P.X.Đ (84 tuổi) tử vong.

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương được biết, khoảng 17h ngày 1/12 tại xã Thống Kênh (huyện Gia Lộc) xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo đó, chiều tối hai ngày trước, Phạm Xuân Nguyên (26 tuổi, trú tại xã Thống Kênh) đi làm về thấy cổng khóa liền đạp tung một cánh cửa. Thấy vậy, bố Nguyên lấy xe đạp đi đến gặp ông P.X.Đ (84 tuổi, ông nội Nguyên) đang trông chùa tại thôn.

Một giờ sau, ông P.X.Đ về nhà cầm theo một tuýp sắt. Sau khi mắng, ông P.X.Đ định đánh cháu nội thì bất ngờ Nguyên dùng dao bấm đâm. Sự việc khiến ông P.X.Đ tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc,  Nguyên được em trai đưa đến trụ sở công an đầu thú. Tại đây, Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.