Cháu trưởng công an bị phạt 1,5 triệu vì đánh phụ nữ

Chị Như - người bị Khang đánh trong quán bánh xèo đã được giám định thương tích, kết quả thương tích 4%
Chị Như - người bị Khang đánh trong quán bánh xèo đã được giám định thương tích, kết quả thương tích 4%
Ngày 29/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã có quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khoẻ người khác đối với Nguyễn Trần Vĩnh Khang - nam thanh niên đánh cô gái trong quán bánh xèo gây xôn xao dư luận Đà Nẵng hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Quyết định xử phạt hành chính đối với nam thanh niên nói trên được đưa ra sau khi có kết quả giám định thương tích của Nguyễn Thị Quỳnh Như (cô gái bị Khang đánh trong quán bánh xèo) là 4%.

Trước đó, như đã thông tin, tối 8/4, chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, trú quận Thanh Khê) cùng em dâu đến ăn bánh xèo trên đường Phạm Cự Lượng. Thời điểm này, thấy quán đông khách nên em dâu chị Như tự phục vụ để hai chị em cùng ăn.

 Lúc này, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) ngồi bàn bên cạnh cùng bạn gái cho rằng hai người phụ nữ vào sau mà lại giành bánh xèo trước nên tỏ ra bực tức.

 Thấy Khang phản ứng, chị Như nói nhường đĩa bánh cho Khang và bưng qua bàn nam thanh niên này. Tuy nhiên khi chị Như vừa đi về chỗ ngồi thì bất ngờ bị Khang đấm liên tiếp vào mặt.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.