Cháu xách dao đâm chết người để 'rửa nhục' cho cậu

Trần Anh Dũng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/6. Ảnh: Tân Châu
Trần Anh Dũng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/6. Ảnh: Tân Châu
TPO - Vừa ra tù gần 2 tháng, Dũng hay tin cậu ruột mình bị ‘ăn hiếp’ liền mang 2 con dao đi xử người dám làm nhục cậu mình.

Ngày 8/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử Trần Anh Dũng (22 tuổi, nghề phụ hồ, ngụ huyện Hóc Môn, T. HCM) về tội "Giết người".

Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dũng tù chung thân. Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án phúc thẩm đã bác kháng cáo này, giữ nguyên hình phạt tù vì không có nội dung nào mới để Tòa xem xét giảm tội.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2015 thì Dũng mãn hạn 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích" rồi về quê sinh sống.

Chưa được 2 tháng sau, khoảng 18h ngày 8/10/2015, Dũng nghe cậu ruột kể lại chuyện bị anh Từ Anh Được (SN1989, ngụ cùng địa phương) ‘ăn hiếp'. Dũng liền lấy 2 con dao đi tìm anh Được để 'rửa nhục' cho cậu.

Khi đến trước một căn nhà tại ấp Mỹ Huề (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), Dũng thấy anh Được đang ngồi nhậu cùng với một số người khác. Dũng kêu anh Được ra ngoài nói chuyện rồi 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Tiếp đến Dũng xách dao xông vào thì bị anh Được cầm ghế nhựa đánh. Dũng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Được khiến người này tử vong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.