Chạy thận làm 9 người chết: Những sai phạm của ông Trương Qúy Dương

Ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.
Ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.
TPO - Liên quan đến vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ kết luận nguyên giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương có sai phạm.

Trong bản kết luận điều tra bổ sung lần 2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình đã có đủ căn cứ để kết luận đối với ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình trong quá trình thực hành trách nhiệm đã có một số sai phạm.

Cụ thể, từ năm 2013 hệ thống lọc nước RO số 2 được sửa chữa, bảo dưỡng 4 lần. Sau mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng Đơn nguyên lọc máu đều chạy lọc thận cho bệnh nhân trước khi có biên bản nghiệm thu bàn giao sửa chữa và chưa được kiểm tra an toàn hệ thống .

Lần cuối cùng sửa chữa, bảo dưỡng 28/4/2017 thì sáng 29/5/2017 Đơn nguyên lọc máu đã cho chạy lọc thận khi chưa xét nghiệm theo tiêu chuẩn AAMI, chưa có biên bản bàn giao nghiệm thu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông Trương Quý Dương là người đứng đầu bệnh viện nhưng không sâu sát trong lãnh đạo, kiểm tra, giám sát không nắm được.

Bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 cũng nêu, ông Trương Quý Dương là người có nhiệm vụ  quản lý sử dụng có hiệu quả các thiết bị y tế và tài sản khác trong bệnh viện nhưng không sát sao trong kiểm tra, chỉ đạo phòng vật tư thiết bị y tế xây dựng, ban hành “quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy”, cụ thể là quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng hệ thống RO2. Dẫn đến việc vận hành, sử dụng tùy tiện trong Đơn nguyên lọc máu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Trương Quý Dương với tư cách là giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình ký ban hành quyết định thành lập Đơn nguyên lọc máu thuộc Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khi không có quy định và chưa đủ điều kiện theo quy định.

“Từ việc thành lập Đơn nguyên lọc máu khi chưa có quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện được tự chủ về tổ chức bộ máy nên Đơn nguyên lọc máu hoạt động không theo quy định nào của pháp luật, không có cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động,…” – bản kết luận điều tra bổ sung nêu rõ.

Từ những tài liệu điều tra thu thập được, ngày 23/8/2018 cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương – nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 BLHS năm 1999 (nay là điều 360 BLHS năm 2015).

Diễn biến vụ án cho thấy, ngày 28/5/2017, Bùi Mạnh Quốc sửa chữa hệ thống RO số 2 dùng cho chạy thận nhân tạo tại BV Hòa Bình nhưng vô ý làm axit lẫn vào nước. Trần Văn Sơn – cán bộ phòng vật tư BV Hòa Bình không giám sát việc sửa chữa theo nhiệm vụ được giao. Hôm sau, bác sĩ Hoàng Công Lương không kiểm tra thông tin hệ thống đã sửa chữa xong hay chưa nhưng ra y lệnh chạy thận. Hậu quả, cả 18 bệnh nhân được chạy thận sáng 29/5/2017 đều có biểu hiện nôn, ngứa, chóng mặt… phải đưa đi cấp cứu. Tiếp đến, 8 bệnh nhân trong số đó đã tử vong trong năm 2017, 1 người tử vong đầu năm 2018.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An chi tiền 'cơ chế', 'cắt phế' từ đối tác ra sao?

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An chi tiền 'cơ chế', 'cắt phế' từ đối tác ra sao?

TPO - Bị can Nguyễn Duy Hưng – cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An bị xác định là chủ mưu, cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. CQĐT nhận định đây là hệ thống liên kết móc ngoặc chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước, vận hành bằng cơ chế chia chác, can thiệp từ đầu đến cuối quá trình đầu tư công.
Sau bữa sáng ở nhà cựu Bí thư Hà Nội, Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công cầu Vĩnh Tuy 2

Sau bữa sáng ở nhà cựu Bí thư Hà Nội, Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công cầu Vĩnh Tuy 2

TPO - Sau khi gặp nhau tại bữa ăn sáng ở nhà cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhờ Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội tạo điều kiện được tham gia thi công cầu Vĩnh Tuy 2 và được chấp thuận. Để bù đắp chi phí "bôi trơn", bị can Nguyễn Duy Hưng đã gửi giá hơn 9,2 tỷ đồng.