Chê bản nhạc dở, kẻ chết, người vào tù

Hậu tại phiên xét xử sơ thẩm.
Hậu tại phiên xét xử sơ thẩm.
Ngày 28/5, TAND Tp.HCM cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Võ Hùng Hậu (SN 1986, ngụ quận 3) 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Hậu là người bán mắt kính rong trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8, P4, Q3. Ngày 17/1/2013, trong lúc bán hàng không được, Hậu mở nhạc lên nghe để thư giãn thì lúc này có Nguyễn Đông Phương và Lâm Văn Tài đi ngang qua.

Nghe bài hát quá dở, Phương và Tài buộc miệng chê Hậu nghe nhạc dở mà còn mở to. Bức xúc trước lời chê bai, Hậu thách thức rồi xảy ra đánh nhau với Phương.

Phương cầm tai nghe điện thoại đánh Hậu nhưng bị Hậu chống trả. Lúc này, Phương rút một con dao ra, thấy vậy Hậu cũng cúi người xuống đất để nhặt một cây kéo gần đó để làm hung khí.

Hậu dùng kéo đâm Phương nhưng không trúng nên chạy vào nhà đóng cửa trốn. Phương xông vào nhà rồi dùng dao đâm Hậu, Hậu chống trả lại bằng 5 nhát kéo chí mạng vào người Phương. Phương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 18/1/2013, Hậu đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Hoài Bảo

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.