Chém bạn nhậu đổ gục xuống ao tôm vì mâu thuẫn tiền bo

Đối tượng Thanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Thanh tại cơ quan công an.
TPO - Mâu thuẫn xảy ra tại quán nhậu được dàn xếp ổn thỏa nào ngờ sau đó Thanh tìm đến chòi tôm của Hùng để “hỏi chuyện” rồi gây ra án mạng.

Chiều ngày 18/11, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, họ đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Thanh (SN 1971, ngụ ấp 2, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Trước đó, vào chiều tối ngày 17/11, Lương Văn Thanh cùng với 2 người bạn là Dương Văn Hùng (SN 1976) và Võ Tường Minh (SN 1982, cùng ngụ ấp 2, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) rủ nhau đến một quán thuộc ấp Bình Hòa (thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để nhậu.

Đến khoảng 21h, Thanh kêu Hùng tính tiền (do trước đi, cả 3 thống nhất góp mỗi người 200 ngàn đồng để tính tiền nhậu và giao cho Hùng giữ.  

Ngoài ra Thanh còn bảo Hùng “bồi dưỡng” cho 2 nhân viên nhưng Hùng không chịu nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại quán khiến Thanh rách mí mắt. Sau đó được mọi người can ngăn nên tất cả bỏ ra về.

Về đến nhà, cảm thấy ấm ức vì bị bạn đánh nên Thanh tìm đến  chòi tôm của Hùng để hỏi cho ra lẽ. Lúc này, Hùng ở trong chòi tôm, trên tay có cầm con dao,  khi Thanh  vừa bước vào, Hùng liền chém bạn nhậu trúng vào vai trái. 

Thanh bỏ chạy ra ngoài và thấy gần chòi có một con dao, Thanh cầm lấy quay trở lại đâm Hùng nhiều nhát khiến Hùng té xuống ao tôm.

Nạn nhân nhanh chóng  được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 3h sáng cùng ngày, hung thủ cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó

Vụ án đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.