Chém bị thương đối thủ rồi khiêng về nhà giam lỏng

Hùng - Dũng tại cơ quan công an.
Hùng - Dũng tại cơ quan công an.
Khi nam thanh niên 25 tuổi bị chém trọng thương, anh em Hùng khiêng nạn nhân về nhà giảm lỏng, không cho đi cấp cứu.

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa bắt giữ Đỗ Mạnh Hùng (24 tuổi) và Đỗ Trung Dũng (20 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, trung tuần tháng 5, khi ngồi hát karaoke ở gần nhà, hai anh em Mẫn Xuân Công (25 tuổi) và Mẫn Xuân Thủy (21 tuổi, cùng ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) xảy ra mâu thuẫn với anh em Hùng.

Sau hồi đánh nhau tay không và ném gạch đá, Hùng và Dũng về nhà lấy "đồ" quay lại chém thương anh em Công.

Thủy may mắn chạy thoát khỏi vòng vây, được bạn bè đưa đi cấp cứu. Anh trai cậu ta gục ngay tại hiện trường, bị Hùng và Dũng khiêng về giam lỏng tại nhà, ngăn cản không cho ai đưa đi cấp cứu.

Khi cảnh sát có mặt tại nhà, anh em Hùng đã bỏ trốn. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG