Chém chết chủ quán trà đá vì bị nói 'không uống nước'

Chém chết chủ quán trà đá vì bị nói 'không uống nước'
Đến quán trà đá hút thuốc lào nhưng không uống nước, bị chủ quán nói, Thịnh gọi đồng bọn cầm hung khí đến truy sát nạn nhân.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Tuấn Anh (31 tuổi) cùng đồng bọn là Trần Tất Tuyền (26 tuổi) về hành vi giết người. Cơ quan điều tra cũng quyết định truy nã Lê Bá Thịnh về cùng tội danh.

Chiều 4/4/2016, Lê Bá Thịnh đến hút thuốc lào tại quán anh Bùi Xuân Đạt ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai nhưng không gọi nước uống nên hai bên to tiếng.

Bực tức vì bị chửi, Thịnh đã gọi cháu mình là Lê Tuấn Anh cùng bạn là Trần Tất Tuyền đến đánh anh Đạt và đập phá quán nước rồi bỏ đi.

Sau đó, Tuấn Anh và Tuyền quay lại nói chuyện với anh Đạt cùng em trai anh Đạt, mâu thuẫn tiếp tục nổ ra. Tuấn Anh cầm đao và Tuyền cầm dao chọc tiết lợn lao vào chém anh Đạt. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Tuấn Anh và Tuyền sau hơn một năm trốn sang Trung Quốc đã về đầu thú tại công an quận Hoàng Mai, còn Thịnh chưa rõ tung tích.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG