Chém chết hàng xóm, lẩn trốn 10 năm mới bị bắt

Chém chết hàng xóm, lẩn trốn 10 năm mới bị bắt
Do mâu thuẫn, Khánh đã chém chết hai cha con một người hàng xóm và bỏ trốn từ năm 1995. Gần 10 năm sau, Khánh bị bắt.

Ngày 13/3/1995, tại xóm Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ trọng án. Từ chuyện cãi cọ, chửi bới giữa 2 gia đình, Hoàng Văn Khánh đã dùng dao chém anh Hoàng Văn Hoan, SN 1961, làm anh Hoan chết tại chỗ.

Chị Đào, vợ anh Hoan cũng bị tên Khánh chém vào đầu và tay, hoảng sợ bỏ chạy. Cháu Hoàng Văn Huynh, con trai anh Hoan thấy cha mình nằm gục  liền chạy đến liền bị tên Khánh dùng dao chém vào người khiến cháu Huynh tử vong.

Gây án xong, tên Khánh lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã Hoàng Văn Khánh.

Nhiệm vụ bắt tên Hoàng Văn Khánh được giao cho thiếu tá Phạm Xuân Trương và thượng úy Trương Thanh Phong. Được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Bình Thuận, đến 9h ngày 27/7/2005, thượng úy Phong và thiếu tá Trương đã bắt gọn tên Hoàng Văn Khánh tại thôn 4, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.