Chém chết người tại đám tang

Chém chết người tại đám tang
TPO - Theo khai nhận ban đầu, thấy nhói đau ở phía sau gáy, quay lại thấy ông T. ở phía sau, nghĩ bị ông này đánh nên Pham đã lấy dao chém chết ông T.

Ngày 25/4, công an huyện Văn Yên, Yên Bái cho biết đang tạm giữ Lý Kim Pham (SN 1976, trú tại thôn Ngọn Ngòi, xã Ngòi A, huyện Văn Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 24/4, Pham đến giúp việc đám ma cho nhà bà Lý Thị Nhất cùng ở thôn Ngọn Ngòi. Thấy nhói đau ở phía sau gáy, Pham quay lại thấy ông Lý Phúc T. (SN 1963, trú tại xã Ngòi A, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã) đứng ở phía sau. Cho rằng bị người này đánh, Pham vớ lấy con dao chém nạn nhân 1 nhát vào mặt, 4-5 nhát vào gáy, tay và đầu. Hậu quả khiến ông T. bị đứt xương đốt sống cổ, tử vong tại chỗ.

Người dân có mặt tại đám tang liền xông tới khống chế Pham, báo cho công an đến bắt giữ.

Theo công an huyện Văn Yên, Lý Kim Pham trước đó được xác định có biểu hiện tâm thần, từng có thời gian điều trị ở bệnh viện. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Pham và ông T. không hề có mâu thuẫn, xích mích gì trước khi sự việc xảy ra.

MỚI - NÓNG