Chém chết người tình của mẹ

Chém chết người tình của mẹ
Bị mẹ mắng vì “không đưa xe máy cho mẹ đi chơi với người tình”, Cương đi vào trong nhà, lấy con dao nhọn, quay ra chém vào cổ người tình của mẹ.

Chị Phùng Thị Hoa, 35 tuổi, ở thôn Tây An, xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) khai nhận, nhân lúc chồng đi xuất khẩu lao động ở Quata, đã công khai cặp bồ với Nguyễn Văn Thụ, trú tại xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ.

21 giờ ngày 20/10, Dương Văn Cương (18 tuổi)  - con trai chị Hoa đi chơi về gặp anh Thụ và mẹ mình chuẩn bị đi chơi. Chị Hoa bảo con đưa chìa khoá xe máy nhưng Cương không đồng ý.

Bị mẹ mắng, Cương tức giận lấy con dao nhọn, quay ra chỗ anh Thụ đang đứng chờ ở ngoài cổng. Cương vung dao chém vào cổ anh Thụ, khiến anh tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Cương đã đến Công an xã thú tội.

Ngày 21/10, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.