Chém chết người vì được hứa ‘trả công’ bằng chầu nhậu

Thái Văn Thù tại phiên tòa ngày 2/8. Ảnh: Tân Châu
Thái Văn Thù tại phiên tòa ngày 2/8. Ảnh: Tân Châu
TPO - Được bạn rủ đi đòi nợ và sẽ ‘trả công’ bằng chầu nhậu, Thù mang dao đi rồi chém chết người.

Ngày 2/8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Thái Văn Thù, sinh năm 1990, quê Bạc Liêu, 19 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Sỹ Thơ và Nguyễn Anh Tuấn đều hành nghề khoan giếng nước.

Khoảng 18 giờ ngày 28/12/2013, Thơ rủ Thái Văn Thù cùng một số người khác đi tìm Anh Tuấn để đòi lại tiền khoan giếng trước đó, rồi sau đó sẽ ‘bao’ cả nhóm đi nhậu.

Thái Văn Thù nhận lời rồi mang theo con dao cùng cả nhóm đi tìm Tuấn.

Khi đến nhà Anh Tuấn (quận Gò Vấp, TP.HCM), thấy không có Anh Tuấn ở nhà, nhóm của Thù chửi bới vợ Anh Tuấn. Vợ Anh Tuấn liền nhờ Đặng Thanh Tuấn đến hỗ trợ và Anh Tuấn cũng về tới nhà.

Khi Anh Tuấn, Thanh Tuấn và nhóm của Thù giáp mặt, liền lao vào ẩu đả nhau. Thù lấy con dao chuẩn bị trước đó đâm Anh Tuấn và Thanh Tuấn nhiều nhát.

Sau khi gây án, nhóm của Thù liền bỏ chạy. Thanh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường nhập viện. Anh Tuấn được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 7%.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.