Chém gần đứt lìa bàn tay đối phương vì tranh giành khách

Nạn nhân bị chém gần đứt lìa tay trái. Ảnh: Báo Lao Động
Nạn nhân bị chém gần đứt lìa tay trái. Ảnh: Báo Lao Động
Xảy ra mâu thuẫn khi đón khách du lịch tại đảo chè ở Nghệ An, ông Lý bất ngờ bị một chủ thuyền khác dùng dao chém gần đứt bàn tay trái, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 22/7, trong lúc đón khách du lịch tham quan đảo chè Cầu Cau ở xã Thanh An, ông Lê Văn Lý và ông Hà Đình Huế (cùng trú tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) xảy ra mâu thuẫn.

Sau trận cãi vã, ông Huế bất ngờ dùng con dao trên thuyền chém ông Lý nhiều nhát khiến nạn nhân bị gần đứt lìa bàn tay trái, phải nhập viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Lý sau đó được chuyển ra Hà Nội phẫu thuật.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết đã hoàn tất lời khai của các bên liên quan. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh giành khách giữa hai thuyền.

"Cơ quan điều tra đang chờ đơn giám định thương tật của ông Lý để hoàn tất hồ sơ, truy tố vụ việc ra trước pháp luật", thiếu tá Hùng nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.