“Chém gió” xin việc vào ngân hàng, ẵm cả trăm triệu

"Cặp bài trùng" trong phiên xử ngày 17/6.
"Cặp bài trùng" trong phiên xử ngày 17/6.
TPO - Mặc dù đang thất nghiệp nhưng Tuyết, Hòa tung tin có thể xin việc vào các ngân hàng lớn tại Hà Nội. Nhiều nạn nhân sập bẫy mất hàng trăm triệu đồng với 'cặp bài trùng'.

Ngày 17/6, TAND TP Hà Nội mở tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978, ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) và Trần Gia Hòa (SN 1977, ở xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Theo cáo trạng, trong lúc thất nghiệp, “cặp bài trùng” Tuyết, Hòa tung tin có khả năng xin việc vào các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để trục lợi. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, chỉ trong 1 tháng (tháng 3 đến tháng 4/2013), cặp đôi lừa đảo đã nhận hồ sơ của 4 trường hợp, chiếm đoạt 990 triệu đồng của bị hại.

Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thị Huyền, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có người nhà muốn xin việc vào Ngân hàng Agribank (chi nhánh Bách Khoa). Theo kế hoạch, Tuyết sẽ vào vai trung gian, môi giới chị Huyền đến gặp giám đốc chi nhánh, Hòa sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chi nhánh này, vô tình gặp chị Huyền rồi hai bên đàm phán chuyện xin việc. Hai bên thống nhất, chi phí cho thương vụ nói trên được định giá 250 triệu đồng. 

Ngày 26/3/2013, Tuyết hẹn người nhà chị Huyền đến trụ sở chi nhánh ngân hàng. Tại đây, Tuyết yêu cầu bên xin việc chờ ở ngoài để mình xin phép vào hẹn gặp giám đốc chi nhánh. Như đã bàn bạc trước, Tuyết vào cửa rồi cùng Hòa (trong vai giám đốc) sẽ cùng bước ra để nói chuyện với bên xin việc. Do tin tưởng, người nhà chị Huyền đã chuyển toàn bộ số tiền nói trên cho Tuyết. Với thủ đoạn tương tự, “cặp bài trùng” đã lừa đảo thêm nhiều bị hại.

Quá trình xét xử, do xuất hiện một số tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

MỚI - NÓNG