Chém lái xe ôm để cướp xe

Chém lái xe ôm để cướp xe
TPO - Khi chở khách, anh Sơn bị 2 thanh niên dùng dao chém vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm. Anh Sơn sợ hãi bỏ xe chạy nhưng chúng vẫn đuổi theo chém 2 nhát vào lưng anh rồi cướp xe máy.
Chém lái xe ôm để cướp xe ảnh 1
Các đối tượng Nguyễn Phú Sơn, Đỗ Hữu Tuấn Ánh và Bùi Văn Việt

Hôm nay 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng chém lái xe ôm, cướp tài sản rạng sáng 27/2, tại ngõ Văn Chương (quận Đống Đa).

Ba đối tượng bị bắt là Nguyễn Phú Sơn (sinh năm 1992, ở 178 xóm Dân Chủ, phường Văn Miếu, Đống Đa); Đỗ Hữu Tuấn Ánh (SN 1989, trú tại số 9 ngách 51, tổ 63 ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, Đống Đa) và Bùi Văn Việt (SN 1990, ở ngách 51/12 ngõ Linh Quang).

Theo điều tra của công an, 0 giờ 30 rạng sáng 27/2, khi anh Lương Minh Sơn (ở số 7 ngõ 512 đường Lê Duẩn, phường Phương Liên, Đống Đa), hành nghề lái xe ôm, đang cùng anh Dương Thanh Hùng (SN 1975, trú tại Linh Quy, Kim Sơn, huyện Gia Lâm) đứng chờ khách tại cổng sau Công viên Thống Nhất, có một thanh niên đến thuê anh Sơn chở về ngõ Văn Chương với giá 15.000 đồng.

Khi vào ngõ Văn Chương được khoảng 500 - 700m, có 2 thanh niên đi ngược từ trong ra áp sát chém vào đầu anh Sơn làm vỡ mũ bảo hiểm. Anh Sơn sợ hãi bỏ xe chạy, chúng đuổi theo chém 2 nhát vào lưng anh rồi cướp xe máy..

Đến 19 giờ cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã điều tra, làm rõ vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do túng tiền nên bàn nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Chúng bàn kỹ và thống nhất nhắm vào những người lái xe ôm.

Hiện, Công an quận Đống Đa đã thu hồi được tang vật trả cho người bị hại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.