Chém người để ra oai với bồ

Chém người để ra oai với bồ
TP - Ngày 20 - 9, công an quận Thủ Đức (TPHCM) bắt khẩn cấp Trần Đại Phú, Huỳnh Lê Thanh (SN 1991), Đoàn Tấn Tài (SN 1992) và Nguyễn Viết Xuân (SN 1993, cùng ở quận Thủ Đức) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo lời khai ban đầu, qua chat trên internet, Lê Thị Như Ý (tức Ni, SN 1994, quê Tây Ninh, tạm trú ở quận Thủ Đức) quen biết và yêu Dư Hữu Lộc (SN 1995, ở quận Thủ Đức), sau đó 2 người chia tay.

Ý lại cặp với Trần Đại Phú (SN 1996, ở quận 1). Qua lời kể của Ý, Phú nổi máu yêng hùng muốn giúp Ý đánh Lộc để giải quyết mâu thuẫn tình cảm trước kia.

Phú rủ thêm 8 đối tượng mang theo dao, kiếm, mã tấu, túyp sắt, đến nhà trọ của Lộc ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Phát hiện Lộc cùng 2 người bạn là Nguyễn Ngọc và Nguyễn Văn Yên đi trên một xe máy, nhóm này xông tới truy sát.

Lộc và Minh nhanh chân chạy thoát, riêng Yên bị Thanh, Tài và Xuân xông vào chém gục tại chỗ, phải đi cấp cứu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.