Chém người yêu trọng thương

Chém người yêu trọng thương
TP - Chị Trần Thị Hạnh là công nhân tại khu công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa) bị người yêu là Nguyễn Văn Bình chém trọng thương.

Người nhà của chị Trần Thị Hạnh, quê xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa kể lại: Khoảng 13h 30 phút ngày 7- 11, chị Hạnh (sinh năm 1988) bị người yêu là Nguyễn Văn Bình (cùng quê) tìm đến khu nhà trọ tại thôn Thành Bắc, xã Quảng Thành (TP Thanh Hóa) - nơi chị Hạnh đang ở, dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị Hạnh, gây nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và ngực nạn nhân.

Rất may, nhiều người ở khu trọ kịp thời đưa chị Hạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa). Nguyễn Văn Bình đã bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG