Chém nhau loạn xạ trong quán nhậu, 1 người chết

Liên tiếp những cuộc ẩu đả, đâm chém sau những cuộc nhậu tại TP.HCM. Ảnh minh họa
Liên tiếp những cuộc ẩu đả, đâm chém sau những cuộc nhậu tại TP.HCM. Ảnh minh họa
TPO - Trong lúc ngồi nhậu, hai nhóm thực khách xảy ra cuộc ẩu đả dẫn đến đâm chém nhau khiến 1 người tử vong, nhiều người trọng thương. 

Chiều 4/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) cho biết đang thụ lý, điều tra vụ ẩu đả giữa 2 băng nhóm dẫn đến chết người tại khu chiết xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h đêm 1/11, một nhóm người gồm 6 thanh niên: Bùi Văn Đạt (SN 1990, trú huyện Hóc Môn), Phạm Quốc Khanh (SN 1994, quê Đồng Tháp, trú Quận 9), Trần Tấn Phường (SN 1987), Trần Kiều Diễm (SN 1993), Trần Thúy Diễm (SN 1987), Nguyễn Phước Hiệp (SN 1997, đều tạm trú Quận 7) ngồi nhậu tại khu vực vườn hoa thuộc khu chế xuất trên thì xảy ra ẩu đả với nhóm người của Lê Thành Xem (SN 1992, quê Bạc Liêu, trú quận 7). Hậu quả làm anh Đạt bị thương nặng và tử vong sau đó. Riêng anh Xem bị thương phải nhập viện cấp cứu. 

Cũng ngồi nhậu trong quán, hai cha con ông Trương Bá P. (SN 1961) và Trương Hoàng L. (SN 1981, cùng trú quận Tân Phú) bị nhóm người đến mời bia rồi bất ngờ đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối 31/10, tại quán nhậu T.N (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), hai cha con ông P đang ngồi nhậu thì có một thanh niên trong nhóm của Nguyễn Ngọc Viễn (SN 1989, trú quận Tân Phú) đến mời bia, xảy ra ẩu đả. Sau đó, nhóm người của Viên đang nhậu bàn kế bên kéo sang đánh khiến hai cha con ông P bị thương. 

Gây án xong, nhóm người của Viễn bỏ đi. Tuy nhiên, một lát sau nhóm này quay trở lại cầm 2 thanh kiếm xông vào tấn công. Thấy vậy, anh Nguyễn Trường S. (sn 1986, quê An Giang) cũng là khách trong quán nhậu cầm thanh sắt đi ra. Lúc này nhóm của Viễn xông vào chém tới tấp khiến anh S bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Gây án xong, nhóm của Viễn rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được công an quận Tân Phú lập hồ sơ điều tra, truy bắt nhóm người của Viễn để xử lý.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.