Chém tử vong bảo vệ vì gọi cửa không ra mở

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sau khi đi nhậu về, Dũng gọi ông Phụng-nhân viên bảo vệ của công ty, nhiều lần nhưng không thấy ông ra mở cổng. Quá tức tối, Dũng lẻn vào bên trong lấy một con dao dài 32cm rồi bất ngờ chém ông Phụng nhiều nhát vào vùng đầu, chân và tay.

Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Phùng Tuấn Dũng (40 tuổi, trú thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Lúc 22 giờ ngày 29/7, Dũng - công nhân một công ty khai thác đá granit ở Vạn Ninh, sau khi đi nhậu về đến Công ty gọi ông Nguyễn Xuân Phụng (62 tuổi, trú tại thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) - nhân viên bảo vệ nhiều lần nhưng không thấy ông Phụng ra mở cổng. 

Quá tức tối, Dũng lẻn vào bên trong lấy một con dao dài 32cm, bất ngờ chém ông Phụng nhiều nhát vào vùng đầu, chân và tay làm ông Phụng bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Dũng đã đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú.

Theo Theo Báo Khánh Hòa
MỚI - NÓNG