Chém vợ vì không cho 'quan hệ'

Chém vợ vì không cho 'quan hệ'
TPO - Đi biển dài ngày cùng hơi men sau chầu nhậu tới bến, Mạnh mò về nhà và đòi “quan hệ” với vợ nhưng bị từ chối nên người chồng đã nhẫn tâm lấy dao chém tới tấp vào vợ.
Bị cáo Mạnh tại tòa
Bị cáo Mạnh tại tòa.

Đinh Quang Mạnh (50 tuổi, ở xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa bị TAND Hải Phòng tuyên phạt 14 năm tù giam về tội giết người ngày 26-5.

Mạnh chuyên đi biển đánh cá thuê cho các chủ tàu Thủy Nguyên. Trong những ngày dài đăng đẵng trên biển Mạnh lấy rượu làm bạn và chẳng mấy lúc hắn chở thành tay nát rượu. Mỗi lần rượu vào hắn lại về nhà kiếm cớ chửi mắng vợ con...

Tối 10-6-2010, Mạnh khật khưỡng “chân nam đá chân chiêu” về nhà sau chầu nhậu tới bến với các ngư dân khác. Thấy vợ (chị H.) nằm trên giường xem tivi, Mạnh sán lại đòi “quan hệ”. Ngửi mùi rượu nồng nặc, chị H. đẩy Mạnh ra không đồng ý.

Bực tức lại sẵn hơi men, Mạnh liền chạy lấy dao và đục thẳng tay chém chị H. Đến khi hàng xóm thấy ầm ĩ vào can, Mạnh mới thôi. Trong lúc bà con trong làng đưa chị H. đi cấp cứu, Mạnh lẻn sang nhà hàng xóm nằm... ngủ.

Nửa đêm cùng ngày, lực lượng công an xã vào bắt Mạnh. Chị H. vợ Mạnh sau khi bị chồng chém do được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng để lại thương tích 47%.

Theo Viết
MỚI - NÓNG