Chèo thuyền vượt biên chuyển pháo nổ vào Việt Nam

Đối tượng Lưu Văn Đức.
Đối tượng Lưu Văn Đức.
TPO - Đồn Biên phòng Bát Xát, BĐBP tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại bờ sông biên giới, thuộc thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổ công tác biên phòng Quang Kim, thuộc đồn Biên phòng Bát Xát đã phát hiện một thuyền nan nhỏ, đang vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Có 1 đối tượng, mang một thùng hàng từ thuyền lên bờ, tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong thùng hàng, có chứa các loại pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. 

Tổ công tác yêu cầu đối tượng về đồn Biên phòng để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển pháo trái phép vượt biên giới về Việt Nam. 

Tại đồn Biên phòng đối tượng khai nhận là Lưu Văn Đức, dân tộc Dáy, sinh năm 1995, trú tại thôn Bản Trang, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, vận chuyển thuê số pháo trên cho đối tượng Hoàng Văn Liêm, dân tộc Dáy, sinh năm 1995 là người cùng thôn. Đồn Biên phòng Bát Xát đã Triệu tập đối tượng Hoàng Văn Liêm. 

Chèo thuyền vượt biên chuyển pháo nổ vào Việt Nam ảnh 1

Đối tượng Hoàng Văn Liêm.

Đối tượng Hoàng Văn Liêm đã khai nhận toàn bộ hành vi sang Trung Quốc bằng giấy thông hành mua pháo nổ và thuê đối tượng Lưu Văn Đức vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. 

Tổng số pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 31 kg. Hiện vụ việc đang được đồn Biên phòng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG