Chết do Bệnh viện Kon Tum tắc trách?

Chết do Bệnh viện Kon Tum tắc trách?
TP - Có phải sự tắc trách, thiếu tinh thần trách nhiệm của một số y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã gây nên cái chết cho anh Nguyễn Hải Ngọc (SN 1981).
Chết do Bệnh viện Kon Tum tắc trách? ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Thái và bà Nguyễn Thị Lý trước di ảnh con trai của mình là Nguyễn Hải Ngọc

Theo đơn gia đình nạn nhân: Ngày 23/5/2006, Nguyễn Hải Ngọc (Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà, Kon Tum) có nhiều triệu chứng khác thường nên gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Hà, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Sau khi chẩn đoán, Ngọc được đưa vào Khoa Y học nhiệt đới và được kết luận bị “ảnh hưởng tâm lý”. Chiều 24/5, Ngọc được chuyển đến Khoa Tâm thần và được ở cách ly.

Ngay sau đó, y tá Phạm Quang Khánh xuất hiện, ông yêu cầu gia đình không được qua lại chỗ Ngọc nằm và gọi bố Ngọc là ông Nguyễn Văn Thái lại... răn: “Về hết đi không là tôi gọi bảo vệ kéo từng người ra khỏi đây”. Ngọc kêu khát nước và muốn được truyền nước, nhưng vị y tá này xua tay cho rằng, Ngọc giả vờ.

Do người nhà Ngọc đã năn nỉ nhiều nên y tá Khánh đã cho phép vào thăm Ngọc. Sau đó y tá Khánh đã truyền nước cho Ngọc.

Một lúc sau y tá Khánh quả quyết với ông Thái: “Thằng này giả vờ. Nó có đập đầu vào tường cũng không chết được đâu. Chú cứ yên tâm, nếu nó chết tôi là thầy thuốc, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm...”.

Sáng 26/5, y tá Khánh chỉ đạo tiêm cho Ngọc, sau đó yêu cầu chuyển Ngọc sang phòng khác. Đến khoảng 13 giờ, thấy tình trạng sức khỏe của Ngọc yếu hơn, người nhà vội đi tìm bác sỹ, lần này y tá Khánh lại xuất hiện.

Ông đứng trước cửa phòng và... nổi nóng, chỉ tay vào mặt Ngọc quát: “Nó giả vờ đấy. Ngày mai tao đuổi mày ra khỏi bệnh viện cho mày chết đi”. Và... 15 phút sau, Ngọc tắt thở tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Hải Ngọc có phải là do sự tắc trách, thiếu tinh thần trách nhiệm của một số y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, nhất là y tá Khánh? Dư luận đang chờ câu trả lời từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.