Chết dưới tay vợ vì ghen tuông

Chết dưới tay vợ vì ghen tuông
Không đồng ý với việc Đào mời rượu một số thanh niên trong bữa tiệc, về nhà, Phu nắm tóc đánh vợ. Đào chụp con dao định dọa chồng nhưng đúng lúc đó, Phu lao đến và bị đâm một nhát vào ngực.
Chết dưới tay vợ vì ghen tuông ảnh 1
Nguyễn Thị Hồng Đào

Anh Lý Ngọc Phu và Nguyễn Thị Hồng Đào (33 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2002 tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh và có một con chung sinh năm 2006.

Khoảng 19h ngày 3/1/2008, Phu và Đào cùng đi dự tiệc sinh nhật tại nhà một người bạn, trong lúc uống rượu Đào có mời một số thanh niên cùng bàn nên anh Phu tỏ thái độ không đồng ý.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi cả hai về đến nhà, anh Phu liền nói: "Nhìn mặt mày thấy ghét", Đào không nói gì và định bỏ đi ra ngoài thì bị Phu nắm tóc kéo lại.

Sau đó Đào liên tục bị anh Phu đấm đá vào người. Do say xỉn nên Đào không đủ sức chống trả. Đến khi thoát ra được, Đào liền chạy đến kệ chén chụp lấy con dao xoay người định dọa chồng nhưng ngay lúc này anh Phu lao vào liền bị đâm một nhát trúng ngực phải.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Phu đã tử vong.

Ngày 31/3, TAND TP HCM đã xử phạt Đào 7 năm 6 tháng tù về tội giết người

Theo H.Anh
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG