Chỉ đạo công an vào cuộc vụ Trái tim Việt Nam tại Thanh Hóa

Trung tâm tư vấn của Chương trình Trái tim Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Vietnamnet
Trung tâm tư vấn của Chương trình Trái tim Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Vietnamnet
TP - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin hoạt động có dấu hiệu bất thường của Chương trình Trái tim Việt Nam. 

Chỉ đạo này của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền sau khi báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu bất thường xung quanh Chương trình “Trái tim Việt Nam” do Trung tâm Hỗ trợ người nghèo phát triển nông thôn mới phát động.

Liên quan vấn đề này, báo Tiền Phong từng phản ánh việc huy động tiền gần giống với hoạt động đa cấp của Chương trình Trái tim Việt Nam. Đã có cả nghìn cá nhân, trong đó có cả người nghèo ở tỉnh Thanh Hóa tham gia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.