Chị em cô gái ngồi xe lăn thắng kiện hơn 4 tỷ đồng

Chị em cô gái ngồi xe lăn thắng kiện hơn 4 tỷ đồng
TP - Sáng 21/6, TANDTC tuyên 2 chị em Phạm Ánh Nguyệt (người ngồi xe lăn trong ảnh, SN 1980, ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) được thừa hưởng 4,1 tỷ đồng tiền di sản của ông bà nội.

> Cháu có nhà ở rồi!
> Ngồi xe lăn chạy theo án cao su: Vẫn chưa xong

Trước đó, phiên sơ thẩm đã chia di sản của ông bà nội Nguyệt thành 6 phần, Nguyệt và chị gái được hưởng 2 phần = 4 tỷ đồng. Ở phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định việc cấp sơ thẩm xét xử “thấu tình đạt lý”, tuy vậy nếu tuyên cho Nguyệt được ở tầng 1 của căn nhà, có thể sẽ tiếp tục phát sinh những tranh chấp không đáng có.

Năm 1977, bà Đào Minh Phượng (SN 1954) kết hôn với ông Cảnh, sinh được 2 con gái Phạm Thu Nga và Phạm Thị Ánh Nguyệt. Người chị không may bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ bố, còn Nguyệt ngồi xe lăn cả chục năm. Năm 1984, vợ chồng bà Phượng ly hôn. Năm 2000, ông Cảnh bỏ nhà đi, sau đó bị Tòa tuyên bố đã chết. Năm 2006, ông bà Nguyệt qua đời, người cô Phạm Thị Thuận đòi nhà, đưa ra bản di chúc cho rằng được ông bà nội Nguyệt để lại toàn bộ căn nhà hơn 50m2.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG