'Chí phèo' tự rơi iPhone còn đánh người, ăn vạ

Đối tượng Trần Cao Lương tại cơ quan điều tra. Ảnh M.H
Đối tượng Trần Cao Lương tại cơ quan điều tra. Ảnh M.H
TPO - Lấy lý do hai người nhìn đểu làm rơi iPhone, Lương đã đánh liên tiếp vào đầu anh T rồi ép anh này bắt đền điện thoại.

Ngày 17/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang tạm giam Trần Cao Lương (17 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng đầu tháng 5/2016, anh Hoàng Văn T và chị Nguyễn Nhật H, đi xe máy từ khu vực huyện Đông Anh lên cầu Nhật Tân (thuộc phường Phú Thượng, Tây Hồ) chơi. 

Vào thời điểm này, Trần Cao Lương đi xe máy cùng hai người bạn cũng lên cầu hóng mát. Khi đi, Lương nghe điện thoại nhưng bất ngờ chiếc iPhone 5s bị rơi xuống đường.

Khi nhặt điện thoại lên thấy đã bị vỡ màn hình, Lương đi thẳng đến chỗ anh T, chị H bắt đền, lấy lý do hai người nhìn đểu làm rơi điện thoại, Lương đã đánh liên tiếp vào đầu anh T rồi lấy mũ bảo hiểm của anh T đánh vào người nạn nhân. 

Thấy vậy, hai người bạn đi cùng tiến vào can ngăn Lương. Anh T và bạn gái đã lên xe máy chạy đi nhưng Lương đuổi theo, ép xe máy buộc anh T phải dừng lại. 

Đối tượng dùng 1 viên gạch đập vào đầu anh T sau đó bắt hai người phải quỳ xuống đất và tiếp tục hành hung, yêu cầu hai người phải đền chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cho mình.  

Do hoảng sợ, chị H lấy điện thoại iPhone 5s màu đen của mình đưa cho Lương. Ngay sau đó, tổ tuần tra của Công an quận Tây Hồ đã phát hiện và bắt giữ Trần Cao Lương.

MỚI - NÓNG