Chi tiết vụ nổ súng làm chết hai người tại Phú Quốc

Phía trước cửa ra vào Lion Garden Beer Club nơi xảy cuộc ẩu đả và truy sát kinh hoàng. Ảnh: Thanh Niên
Phía trước cửa ra vào Lion Garden Beer Club nơi xảy cuộc ẩu đả và truy sát kinh hoàng. Ảnh: Thanh Niên
TP - Chiều 5/8, UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo về vụ nổ súng làm chết hai người tại quán bia Lion Garden Club.

Theo đó, tối 1/8, Đỗ Thanh Sơn, Tôn Văn Nhân, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Quốc Bảo gặp nhau trong quán; Bảo đâm Sơn, Nghĩa chém Bảo. Sơn cầm súng rulo bắn nhiều phát về phía Bảo đang bỏ chạy. Đạn bắn trúng vào thái dương trái của chị Thái Thị Thanh Mai (khách hàng đang ngồi cùng chồng ngoài khu vực vườn của quán) làm chị tử vong tại chỗ.

Lúc đó, Bảo chạy ra ngoài khu vực đậu xe trước quán thì vấp ngã, Sơn liền chụp lấy cây dao của Nghĩa đến chém 4 nhát vào lưng của Bảo. Sau đó, Sơn đưa dao lại cho Nghĩa, Nghĩa cầm dao chém liên tục nhiều nhát vào lưng của Bảo khiến Bảo tử vong. Sau khi chém Bảo xong, Sơn và Nghĩa lên xe tẩu thoát về nhà trọ nơi Sơn thuê tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương thì gặp Phan Thanh Giang. Sơn nói với Giang là vừa dùng súng bắn chết Bảo và kêu Giang chở Sơn đi trốn. Giang đồng ý, lấy xe máy chở Sơn đi trốn.

Ngày 2/8, Công an huyện quyết định bắt khẩn cấp: Nghĩa, Nhân, Giang.  Khoảng 12 giờ ngày 4/8, phát hiện Sơn đang trên đường lẩn trốn cùng với bạn gái tên Nguyễn Thị Kim Ngân tại một nhà hoang cặp bìa rừng, công an bao vây, kêu gọi đầu thú, nhưng đối tượng kiên quyết không ra. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi nghe một phát súng, lực lượng bao vây xông vào, thấy Sơn và Ngân người dính đầy máu, Sơn đang cầm khẩu súng. Tại hiện trường, công an thu được 1 khẩu súng rulo, 6 viên đạn trong ổ quay, 1 viên đạn đã được bắn đi và 29 viên đạn rulo.

Sơn là đối tượng nghiện ma túy. Sơn có mâu thuẫn trước đó với Bảo nên tìm Bảo để trả thù. Các đối tượng này đều là người thường trú, tạm trú tại địa phương.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam tất cả các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.