Chiếc áo mặc ngược của nữ sinh vạch tội tên sửa xe

Chiếc áo mặc ngược của nữ sinh vạch tội tên sửa xe
Trốn nhà đi chơi với bạn trai suốt đêm nhưng nữ sinh không qua được mắt mẹ vì bà phát hiện con gái mặc áo trái.

Ngày 26/11, TAND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) tuyên phạt Trịnh Văn Mảo (27 tuổi) 3 năm tù tội Giao cấu với trẻ em.

Theo cơ quan công tố, Mảo có tiệm sửa xe ở xã Vị Đông và quen thân Ngọc - nữ sinh lớp 8 cùng xã. Ngày 16/9, nữ sinh mượn điện thoại của bạn học chung nhắn tin cho Mảo, nội dung: "Tối lên chồng chơi nghe". Thanh niên này trả lời "Ừ, tối chồng rước".

Đúng hẹn, Ngọc trốn cha mẹ đi bộ ra ngoài một đoạn rồi lên xe người đàn ông 27 tuổi đến tiệm sửa xe làm "chuyện vợ chồng".

4h sáng mới về đến nhà, Ngọc bị mẹ tra hỏi. Nữ sinh viện một số lý do nhưng không qua được mắt người mẹ vì bà thấy con gái mặc áo và chiếc quần nhỏ đều trái. Biết không thể nói dối, Ngọc kể hết mọi chuyện đã làm với Mảo.

Sau khi bị bắt, Mảo khai trước đó đã từng làm "chuyện vợ chồng" với Ngọc 3 lần tại tiệm sửa xe và khu mồ mả của gia đình.

* Tên nữ sinh đã thay đổi

Theo Việt Tường

Theo Zing
MỚI - NÓNG