Chiếm đoạt 11 tỉ đồng, nguyên Phó Trưởng phòng thị trường cung ứng bị khởi tố

TPO - Lợi dụng sự quản lí lỏng lẻo của Công ty, nguyên Phó Trưởng phòng thị trường cung ứng đã làm giả các hợp đồng, mạo danh đại lí để thực hiện đơn đặt hàng đối với Công ty, rồi bán ra thị trường nhằm hưởng chênh lệch. Qua đó, chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vy Mạnh Tiến (43 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lí theo quy định của pháp luật.

Theo Cơ quan công an, Tiến nguyên là Phó Trưởng phòng thị trường cung ứng của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, trụ sở tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Chiếm đoạt 11 tỉ đồng, nguyên Phó Trưởng phòng thị trường cung ứng bị khởi tố ảnh 1 Bị can Tiến.

Quá trình làm việc tại đây, bị can đã lợi dụng việc thiếu kiểm tra, giám sát của Công ty đối với đơn đặt hàng các đại lí để làm giả các hợp đồng, mạo danh các đại lí thực hiện đơn đặt hàng đối với Công ty, rồi bán ra thị trường nhằm hưởng chênh lệch.

Để che giấu hành vi, Tiến đã làm giả các bản đối chiếu công nợ của các đại lí để gửi về Công ty. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2014 - 2019, Tiến đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ số tiền khoảng 11 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.