Chiếm đoạt nhẫn kim cương nhận sửa của khách

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nhận sửa chiếc nhẫn gắn kim cương trị giá 31 triệu đồng của khách, Bích mang cầm cố rồi bỏ trốn.

Chiều 14/4, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đinh Thị Bích (43 tuổi, quận Ba Đình) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo án sơ thẩm, vợ chồng bị cáo Bích mở cửa hàng gia công mỹ nghệ trên phố Hàng Bồ. Khoảng tháng 4/2012, nhận sửa chữa chiếc nhẫn vàng trắng có đính  kim cương trị giá 31 triệu đồng của khách song chị ta đã mang cầm cố cho một chủ hiệu vàng lấy 20 triệu đồng.

Đến hẹn khách tới lấy, bị cáo Bích nói dối mang đi sửa chưa mang về được. Sau một thời gian, phát hiện hành vi chiếm đoạt của chị ta, chủ nhân chiếc nhẫn đã tố cáo sự việc với cảnh sát. Trong lúc này, Bích bỏ trốn và bị truy nã.

Xác định Bích có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng đã bồi thường cho bị hại 31 triệu đồng, TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 6 tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, cho rằng bị cáo thành khẩn, bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX chấp nhận kháng cáo, sửa hình phạt tù treo thành tù giam.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.