Chiết xuất nửa tấn thuốc phiện thành bạch phiến

Chiết xuất nửa tấn thuốc phiện thành bạch phiến
Theo VKSND tỉnh Phú Thọ, đến nay cơ quan điều tra có đủ bằng chứng kết luận Trịnh Nguyên Thuỷ cùng Nghiêm Đình Bồng, Đặng Văn Ấu và một số "cộng sự" khác đã chiết xuất nửa tấn thuốc phiện thành heroin.
Chiết xuất nửa tấn thuốc phiện thành bạch phiến ảnh 1
Trịnh Nguyên Thủy

Ban chuyên án đang tiếp tục xác minh số tiền bất chính thu được do mua bán và sản xuất trái phép ma túy của băng tội tạm nguy hiểm này.

Đặng Văn Ấu khai, khoảng thời gian Tết năm 2001 đã cùng Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bồng... biến ngôi nhà Thủy (ở số 3A Láng Hạ, Hà Nội) thành "lò" sản xuất ma túy. Nguyên liệu là 200 kg thuốc phiện mua từ Mộc Châu đem về, sau đó mua thêm một số hóa chất như: than hoạt tính, axeton, ête, axít clohydric, bột cafein... để điều chế thành bạch phiến. Dụng cụ sản xuất là chậu, xô, xoong, bếp điện, máy hút chân không, máy ép.

Còn Nghiêm Đình Bồng thừa nhận, từ năm 1996 đã cùng Thủy điều chế ma túy tại nhà hắn ở Yên Phong, Bắc Ninh, với nguyên liệu chính là 300 kg thuốc phiện. Số bạch phiến "ra lò" đợt đó được chúng đem đi tiêu thụ ở địa bàn trong và ngoài nước.

Giai đoạn 1 vụ án "tập đoàn ma túy lớn nhất phía Bắc" đã được TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử sơ thẩm, đến nay đã có 6 bị án tử hình và 2 trong số 8 bị án chung thân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.