"Chìm xuồng" vụ thất thoát gỗ huê?

"Chìm xuồng" vụ thất thoát gỗ huê?
TP - Tháng 7-2011, tại trụ sở Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị diễn ra cuộc đấu giá 422,5 kg gỗ huê tang vật, số tiền thu được 4,520 tỷ đồng. Từ tố cáo của “người trong cuộc”, Công an tỉnh Quảng Trị đã bước đầu làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tuy nhiên, đến nay vụ việc có nguy cơ bị chìm xuồng...

Theo lời khai của người liên quan trong vụ buôn bán gỗ huê này, toàn bộ số gỗ bị lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý thuộc BĐBP Quảng Trị bắt giữ cuối tháng 12-2010 tại huyện Hướng Hóa nguyên là một cây gỗ huê trên đất Lào.

Báo cáo của Phòng phòng chống tội phạm ma tuý, BĐBP Quảng Trị cho rằng, sau khi tập kết gỗ huê tại xã Hướng Lập, một người trong nhóm “tình cờ” gặp bà Hồ Thị Kim Sai trú tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá, nên nhờ bà Sai thuê xe ôtô 74K-7424 của lái xe tên là Nguyễn Văn Quang chở gỗ ra Khe Sanh.

Nhưng, những người trong vụ buôn bán này đều khẳng định với cơ quan chức năng, bà Sai là người trực tiếp tham gia quá trình mua bán gỗ huê.

Ông Trương Công Ánh, người làm công cho nhóm mua gỗ huê, khai: “Lô gỗ gồm 10 khúc gỗ đẹp, dài từ 1m trở lên, đường kính gốc rộng trên 40cm, 8 khúc còn lại là gốc, rễ hoặc cành ngọn.

Khi vận chuyển về đến Hướng Lập, tôi đã cân trọng lượng từng khúc, tất cả hơn 1 tấn. Và tôi là người theo số gỗ này cho tới khi bị bắt tại trạm kiểm soát biên phòng”.

Tại cuộc đấu giá ngày 8-7-2011, những khúc gỗ dài 1m, đẹp nhất trong lô gỗ huê không còn nữa. Số gỗ lấy ra từ kho niêm phong của Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý BĐBP Quảng Trị bao gồm một số mẫu gỗ gốc, cành ngọn, tổng cộng 0,486m3 gỗ quy tròn, nặng 422,5 kg.

Ngày 7-10-2011, tại Công an tỉnh Quảng Trị đã diễn ra cuộc họp liên ngành. Đại tá Trần Đức Việt – Phó GĐ Công an tỉnh và ông Lê Quang Hiệp, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất rằng vụ việc phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn đắp chiếu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG