Chính thức quyết định cho Văn Quyến và Quốc Anh tại ngoại

Chính thức quyết định cho Văn Quyến và Quốc Anh tại ngoại
TPCN - Ngày 21/4, Viện KSNDTC đã chính thức có văn bản đồng ý với đề nghị của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội về việc cho các bị can Phạm Văn Quyến và Huỳnh Quốc Anh được tại ngoại khi hết hạn tạm giam.
Chính thức quyết định cho Văn Quyến và Quốc Anh tại ngoại ảnh 1
Văn Quyến

Hai bị can trên sẽ được tại ngoại kể từ ngày 23/4.

Như vậy, Văn Quyến sẽ được tại ngoại khi vừa tròn 4 tháng bị tạm giam, Quốc Anh được tại ngoại sớm hơn hạn ít ngày.

Tuy nhiên, do ngày 23/4 rơi vào Chủ nhật, nên nhiều khả năng việc làm thủ tục cho 2 bị can này tại ngoại sẽ được cơ quan điều tra tiến hành vào thứ Hai, ngày 24/4.

Mặc dù được tại ngoại, các bị can sẽ bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong giai đoạn điều tra, dưới sự bảo lãnh của gia đình.

Cũng trong ngày 21/4, Viện KSNDTC đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giam đối với các bị can Bật Hiếu và Quốc Vượng. Theo đó, Bật Hiếu và Quốc Vượng sẽ bị tạm giam thêm 3 tháng nữa để tiếp tục điều tra.

Một trong những nội dung quan trọng trong thời gian tới là C14 sẽ tập trung làm rõ nguồn tiền cá độ mà Quốc Vượng chuyển cho Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu... 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.