Chở động vật hoang dã trái phép, định hối lộ công an

Chở động vật hoang dã trái phép, định hối lộ công an
TP- Khoảng 3 giờ sáng 12/3, xe taxi BKS 73L-4061 khi lưu thông đến phía nam cầu Phú Xuân (thành phố Huế) bị phát hiện chở nhiều động vật hoang dã, người trên xe định hối lộ công an nhưng bất thành.
Chở động vật hoang dã trái phép, định hối lộ công an ảnh 1
Lượng lớn động vật hoang dã trên taxi 73L-4061 bị thu giữ

Do có nhiều biểu hiện nghi vấn, xe taxi chạy hướng Đà Nẵng- Huế, do Phạm Hữu Ninh (26 tuổi, trú Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển, bị thiếu úy Nguyễn Hải Triều và trung sĩ Vũ Trần Quang (Phòng Cảnh sát Bảo vệ & Hỗ trợ Tư pháp, PC22, Công an Thừa Thiên- Huế) kiểm tra.

Khi dừng xe, người đi trên taxi đưa năm triệu đồng định hối lộ hai chiến sĩ công an, nhưng bị từ chối và lập biên bản.

Phối hợp kiểm tra sau đó giữa kiểm lâm và công an, hơn 150 kg động vật hoang dã trên taxi được làm rõ chở từ Đà Nẵng ra Quảng Bình tiêu thụ, bao gồm 12 con cầy hương (tổng trọng lượng 28,5kg), một con tê tê Java (3kg), 45 con don (130,5kg)...

Công an Thừa Thiên- Huế tạm giữ Hoàng Văn Hiền (23 tuổi, trú Lệ Thủy, Quảng Bình) để làm rõ hành vi đưa hối lộ.

MỚI - NÓNG