Chờ giám định tâm thần, nghi phạm treo cổ tự vẫn

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, nơi xảy ra vụ việc
TPO - Nghi phạm trong vụ dùng dao chém người trọng thương đã tử vong trong nhà vệ sinh của bệnh viện trong tư thế treo cổ bằng dây vải.

Chiều 1/1, ông Nguyễn Văn Xìu (SN 1966, trú tại tổ dân phố 23, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng), nghi phạm trong vụ dùng dao chém trọng thương ông Nguyễn Quang Huy (SN 1976, cùng trú tại tổ dân phố 23 phường Lam Sơn), đã chết tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng trong tư thế treo cổ.

“Tôi mang cơm đến Bệnh viện thì không thấy giường bệnh trống không. Sau đó đi tìm thì phát hiện ông ấy tử vong trong nhà vệ sinh của bệnh viện trong tư thế treo cổ bằng dây vải.” bà Nguyễn Thị Chuyển, vợ ông Xìu cho biết.

Được biết, ông Nguyễn Văn Xìu được cơ quan công an đưa đến Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng để chờ kết quả giám định tâm thần.

Trước đó, ngày 26/12/2017, giữa ông Xìu và hàng xóm là ông Nguyễn Quang Huy có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong khi cả 2 bên đôi co lời qua tiếng lại, ông Xìu đã dùng dao chém trọng thương ông Huy. Sau đó, ông Xìu có biểu hiện tinh thần hoảng loạn, vào nhà chốt cửa, dọa tự sát. Lực lượng Công an Hải Phòng đã phối hợp cùng gia đình để tuyên truyền, vận động thuyết phục, ông Xìu chấp thuận mở cửa ra ngoài để lực lượng chức năng dẫn giải về cơ quan công an.

Nguyên nhân của vụ xô xát giữa hai gia đình ông Xìu và ông Huy xảy ra vào ngày 26/12 là do trước đó ông Huy đã từng chém trọng thương ông Xìu vào ngày 23/1/2017.

MỚI - NÓNG