Chở hai sát thủ - chưa đủ chứng cứ?!

Chở hai sát thủ - chưa đủ chứng cứ?!
TP - Sau hai ngày xét xử, chiều qua (10/5), công tố viên đã đề xuất mức án đối với 15 bị cáo. Nhân vật được nhiều người quan tâm, chủ quán karaoke X6 Nguyễn Bích Thủy bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù.

> Xét xử vụ truy sát trên đường Láng – Hòa Lạc
> Các đối tượng dùng ô tô truy sát nhau như thế nào ?

Nợ nần, dùng súng đạn thay lời nói

Vụ án xảy ra giữa các đối tượng trú tại địa bàn TP Hà Nội. Theo cáo trạng của viện KSND TP Hà Nội, xuất phát từ việc Nguyễn Bích Thủy (SN 1978, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy – đồng chủ quán karaoke X6) cầm cố ô tô Hon da Civic cho vợ chồng Bạch Thành Phong (ở Giảng Võ, quận Ba Đình).

Anh trai của Nguyễn Anh Tú (em rể Thủy) cũng nợ Phong 500 triệu đồng. Nhiều lần Phong yêu cầu Thủy và Tú trả nợ thay cho người anh của Tú, nhưng không được. Khoảng 2h ngày 1/3/2010, Phong cùng hai đối tượng Tuấn, Quậy (chưa xác định được lai lịch) đến quán karaoke X6 (ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) tìm Thủy đòi nợ, song không gặp.

Tổng cộng 15 bị cáo ra tòa với 5 tội danh
Tổng cộng 15 bị cáo ra tòa với 5 tội danh.

Tại quán hát, Phong đã xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy, quản lý X6). Đông gọi điện báo cho Thủy và Tú, đồng thời huy động “chiến hữu” thách đố, hẹn Phong ra đầu đường Láng – Hòa Lạc “giải quyết”.

Ngay sau đó, Trần Cường Thủy (SN 1979, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) cùng hàng chục đối tượng mang theo hai bao tải đựng hung khí (hàng chục đao, kiếm và 1 khẩu súng săn) đi trên 4 ô tô, tìm đánh Phong.

Đi đến đầu đường Láng – Hòa Lạc, Đông phát hiện xe Phong, lập tức “alo” cho đàn em đuổi theo. Quá trình Phong bỏ chạy, Tuấn, Quậy (ngồi trên xe do Phong cầm lái) đã nổ súng về phía nhóm xe của Đông, làm hư hại 2 ô tô của nhóm này.

Xe bị trúng đạn, Đông “alo” cho Thủy báo cáo, được Thủy hạ lệnh “Nó đánh thì đánh lại!”. Sau đó, Thủy liên lạc lại, bảo nhóm Đông quay về, giải quyết sau. Tuy nhiên, Đông tiếp tục hô hào chiến hữu đuổi theo xe Phong, tạo ra màn rượt đuổi, đấu súng kinh hoàng trên trục đường Láng – Hòa Lạc.

Chưa Đủ chứng cứ!?

Quá trình giải quyết vụ án, những người được dư luận xác định cầm đầu hai nhóm cứ nhẹ dần, nhẹ dần trách nhiệm hình sự. Bị cáo Nguyễn Bích Thủy từng bị khởi tố theo tội danh “Giết người”, sau đó đổi sang “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo CQĐT, tuy Thủy có chỉ đạo nhóm Đông đuổi đánh Phong, nhưng sau đó, Thủy đã chủ động gọi cho Đông “thôi, về đi, mai giải quyết”. Theo CQĐT và cơ quan truy tố, việc nhóm Đông đuổi theo Phong để truy sát nằm ngoài ý chí chủ quan của Thủy.

Vụ án có 15 bị cáo, bị truy tố 5 tội danh. Nhóm tội Giết người ngoài bị cáo Nguyễn Quang Đông còn có 5 người khác. Các bị cáo còn lại bị truy tố theo các tội: Gây rối trật tự công cộng; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm; và Hủy hoại tài sản.

Với đối tượng Bạch Thành Phong, tại phiên tòa tháng 9/2011, sau khi thẩm vấn và tranh luận, HĐXX đã buộc phải hoãn, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do nhận thấy dấu hiệu đồng phạm của Phong với hai đối tượng Tuấn, Quậy (hiện chưa xác định được lai lịch).

Tuy nhiên, tại phiên xử lần này, cơ quan truy tố vẫn xác định: Chưa đủ chứng cứ chứng minh Phong đồng phạm với Tuấn, Quậy về hành vi “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

Ở phần tranh luận, một số luật sư cho rằng hồ sơ không thể hiện các bị cáo cố tình tước đoạt tính mạng của người khác, đây chỉ là vụ án “cố ý gây thương tích”. Phía công tố không đồng tình và nhận định các bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm, gây ra cuộc truy sát kinh hoàng, các hành vi khách quan đủ cấu thành tội “Giết người”.

HĐXX sẽ tuyên án vào chiều thứ Ba 14/5. Công tố viên đã đề xuất mức án đối với 15 bị cáo. Được xác định là chủ mưu vụ truy sát, bị cáo Nguyễn Quang Đông (SN 1982, anh họ Nguyễn Bích Thủy) bị đề nghị mức án từ 14 – 18 năm tù cho 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG