Vụ cháy chợ phố Hiến - Hưng Yên:

Chợ họp 3 tháng, công trình PCCC chưa hoàn thành!

Chợ phố Hiến sau vụ cháy. Ảnh:Tuấn Nguyễn
Chợ phố Hiến sau vụ cháy. Ảnh:Tuấn Nguyễn
TP - Không chỉ riêng các tiểu thương, người dân Hưng Yên nói chung rất lo ngại và bức xúc khi chợ phố Hiến mới đi vào hoạt động chưa được 3 tháng đã xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi tất cả.

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết, sẽ kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là chủ đầu tư xây chợ.

Tính đến cuối ngày 21/3, hơn 300 hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ phố Hiến (Hưng Yên) vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường đã chỉ đạo, trước mắt, tỉnh sẽ chi ngân sách để hỗ trợ mỗi tiểu thương có ki ốt bị cháy là 10 triệu/hộ; các hộ có ki ốt nhưng không thiệt hại về tài sản là 3 triệu đồng/hộ.

Đại tá Đào Hữu Liêm - phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp tiến hành, chưa khởi tố vụ án.

Chợ họp 3 tháng, công trình PCCC chưa hoàn thành! ảnh 1

Đại tá Đào Hữu Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trả lời báo chí chiều 20/3. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, theo người dân phản ánh khi xảy ra cháy chợ phố Hiến, lực lượng cứu hỏa đến muộn, lực lượng bảo vệ chữa cháy tại chỗ không có nghiệp vụ chữa cháy. Một số tiểu thương thấy cháy ở góc chợ đằng kia, muốn chạy vào vớt vát ít tài sản ở gian hàng của mình phía đằng này, nhưng bị công an chặn lại. Họ vô cùng đau xót khi bất lực đứng nhìn khối tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng, bị lửa thiêu rụi.

“Sau sự việc cháy chợ xảy ra, UBND tỉnh Hưng Yên và cơ quan liên quan sẽ tiến hành rà soát lại việc kiểm tra Cty TNHH đầu tư Hoàng Phát về những vấn đề liên quan đến pháp lý cũng như các trình tự thủ tục theo quy định. Đến khi có kết quả, sẽ thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí”.

Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Về vấn đề trên, Đại tá Đào Hữu Liêm cho biết: Công trình xây dựng chợ phố Hiến đảm bảo các yêu cầu về thiết kế xây dựng, cả về mặt phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động. Ở đây cũng có các thiết bị chữa cháy tại chỗ như các họng nước, bình bọt. Khi xảy ra cháy, lực lượng tại chỗ có 5 đồng chí đã tiến hành chữa cháy nhưng không hiệu quả. Nhận được tin báo của người dân lúc 21h25, khoảng 4 phút sau đã có 6 xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. 

Về việc tập huấn PCCC, Đại tá Liêm nói: “Theo quy định thì phải làm. Và đồng chí trưởng phòng Cảnh sát PCCC báo cáo đã triển khai cho tất cả các đối tượng. Sau vụ cháy lần này, sẽ yêu cầu thực hiện triệt để hơn”.

Tuy nhiên, ông Liêm cũng thừa nhận: “Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra lại công tác PCCC, sẽ tổ chức rút kinh nghiệm về nhiệm vụ và hoạt động của các lực lượng tham gia chữa cháy để nếu có xảy ra những sự cố khác sẽ làm tốt hơn”.

Liên quan đến các thủ tục pháp lý đối với chủ đầu tư xây dựng chợ phố Hiến là Cty Đầu tư phát triển Hoàng Phát, ông Đặng Minh Ngọc (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên) cho rằng, dự án đến thời điểm này vẫn chưa hoàn tất. Theo thiết kế phê duyệt, chợ phải có một hầm chứa nước lớn và nhiều trụ nước cứu hỏa xung quanh chợ, song đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thành.

Sau sự việc cháy chợ, UBND tỉnh Hưng Yên và cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra lại đối với Cty Hoàng Phát về những vấn đề liên quan đến dự án xây chợ, ông Ngọc cho biết.

MỚI - NÓNG