‘Chọc phá’ nhóm cổ vũ đua xe trái phép, 3 người thương vong

TPO - 2 thanh niên đi cổ vũ đua xe trái phép thì bị 3 thanh niên say rượu đến “phá đám”. Bực tức, cả hai dùng dao truy đuổi, hậu quả làm 3 người thương vong.

Ngày 29/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Bảo Anh và Huỳnh Đặng Vĩnh Phúc (cùng sinh năm 2001, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 12/8/2019, Phúc điều khiển xe máy chở Bảo Anh từ TP. Rạch Giá đến cây xăng nằm trên quốc lộ 61, thuộc xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) để xem và cổ vũ cho nhóm đua xe trái phép. Lúc này, Huỳnh Ru Ny (30 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Huỳnh Cu Na và Nguyễn Văn Tìm đang trên đường đi nhậu về.

Thấy có nhóm người tổ chức đua xe nên Tìm ngồi sau chửi vào nhóm người này rồi cả ba chạy đi. Ít phút sau, Ny, Na và Tìm quay trở lại dừng xe cách nơi Phúc và Bảo Anh đậu xe khoảng 10m. Thấy Ny và Tìm trên tay cầm gậy 3 khúc nên nhóm người chuẩn bị đua xe sợ và giải tán.

Cho rằng Ny, Na và Tìm “phá đám” không cho nhóm người kia đua xe nên Bảo Anh kêu Phúc điều khiển xe máy đuổi theo. Lúc này, Bảo Anh dùng dao thủ sẵn chém nhiều nhát trúng vào vai Tìm. Do xe đang chạy tốc độ cao nên Ny không kiếm soát được tay lái làm cả 3 người ngã xuống đường, hậu quả Ny tử vong tại chỗ còn Na và Tìm bị thương nặng.

Sau khi gây án, Phúc chở Bảo Anh chạy về Rạch Giá lẩn trốn thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bảo Anh 13 năm tù, Phúc 12 năm tù và buộc bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại số tiền gần 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.