Chôm 120 điện thoại trong trung tâm bảo hành

Nghi can Lương Anh Dũng tại cơ quan công an
Nghi can Lương Anh Dũng tại cơ quan công an
Sau khi đột nhập vào trung tâm bảo hành lấy trộm 120 chiếc điện thoại di động, Dũng thuê khách sạn để cất giấu và chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị công an ập vào kiểm tra, bắt giữ.

Chiều 23/7, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi can Lương Anh Dũng (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản tại trung tâm bảo hành số 141 đường Phan Đăng Lưu (phường 2, quận Phú Nhuận) nên chỉ đạo tổ hình sự đặc nhiệm khẩn trương rà soát địa bàn, sàng lọc các đối tượng tình nghi.

Chôm 120 điện thoại trong trung tâm bảo hành ảnh 1

Tang vật công an thu giữ.

Một giờ sau, tổ công tác phát hiện thanh niên nghi vấn đang thuê phòng khách sạn gần hiện trường nên ập vào kiểm tra. Tại đây, cảnh sát phát hiện 120 chiếc điện thoại di động mà Dũng đang giấu trong ngăn tủ của khách sạn.

Nghi can được đưa về trụ sở Công an phường 2 để đấu tranh. Bước đầu Dũng khai nhận do thiếu tiền mua ma túy nên đối tượng đã đột nhập vào trung tâm bảo hành số 141 để trộm cắp.

Sau khi trộm được số điện thoại, Dũng mang về khách sạn cất giấu, lúc chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG