Chôn gần trăm triệu đồng xuống đất vẫn bị mất trộm

Do thấy bà Phạm Thị Tuyết (48 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) chôn bọc tiền ở một góc vườn trong khuôn viên nhà, hai anh em Phú và Tuấn vượt tường rào đột nhập đào bới lấy bọc tiền mang về nhà chia nhau cất giấu.

Ngày 4/7, Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết đã phát hiện, khởi tố bắt tạm giam Tô Minh Phú (29 tuổi) và Tô Minh Tuấn (24 tuổi, ngụ tại: Tổ 16, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Tô Minh Phú nhìn thấy bà Phạm Thị Tuyết (48 tuổi, ngụ tại: 408 đường Lý Thường Kiệt, tổ 16, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc) đào hố chôn bọc tiền ở một góc vườn trong khuôn viên nhà.

Khoảng 5 giờ 30 phút, sáng ngày 25/6, lợi dụng lúc gia chủ đang ngủ, hai anh em rủ nhau vượt tường rào đột nhập vào trong vườn, dùng dây kẽm chốt cửa nhà phía ngoài rồi đào bới lấy bọc tiền mang về nhà chia nhau cất giấu.

Theo người bị hại, số tiền tiết kiệm 90 triệu đồng vừa rút ở Quỹ tín dụng mang về nhà đã cẩn thận buộc kỹ, chôn giấu không ngờ kẻ gian vẫn phát hiện lấy cắp.

Tại cơ quan công an, hai anh em khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp 90 triệu đồng trả cho bị hại.

Theo Báo Lâm Đồng
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.